Không quá đắt đỏ!

Thứ hai, 29/01/2018 10:13

Nhân tố Triều Tiên rõ ràng đang khiến Thế vận hội Mùa đông PyeongChang gây được nhiều chú ý, nhưng liệu chính phủ Tổng thống Moon Jae-in có bị ảnh hưởng?

Ngày 1-1 vừa qua được xem là ngày trọng đại của hầu hết người dân Hàn-Triều. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra một bài phát biểu hòa giải vào ngày đầu năm mới và sau đó đồng ý tham dự Thế vận hội Mùa đông 2018 PyeongChang tổ chức ở Hàn Quốc. Tất nhiên, Bình Nhưỡng đã có những tính toán đầy chiến lược trước khi đưa ra quyết định này. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, chính quyền ông Kim Jong-un muốn chia rẽ người dân Hàn Quốc và chia rẽ cả liên minh Seoul và Washington. Họ xem đây là “kế hoạch lớn” nhằm hủy bỏ cam kết 3 bên giữa Mỹ (Mỹ, Nhật, Hàn) và hai đồng minh Mỹ-Hàn trong việc buộc Triều Tiên phải từ bỏ các vũ khí hạt nhân.

Không rõ mục đích của Bình Nhưỡng là gì nhưng thực tế thấy rằng, quyết định này của họ đang rất được chào đón. Giờ đây, khi Thế vận hội đang ngày càng đến gần, những “nhân vật chính” có sức ảnh hưởng trên bán đảo Triều Tiên như Hàn, Mỹ, Triều, Nhật, Trung đã có những hy vọng và quan ngại khác nhau về những động thái tiến triển về hòa bình trên bán đảo sau sự kiện thể thao trọng đại này.

Tất nhiên, chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hy vọng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Triều Tiên sẽ đi lên, quan hệ liên Triều sẽ cải thiện sau thời điểm Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội. Với Bình Nhưỡng việc tham gia sự kiện thể thao quan trọng này là minh chứng cho cả thế giới thấy rằng, họ là một quốc gia bình thường và có thể hợp tác với bất kỳ những quốc gia nào không có thái độ thù địch họ. Triều Tiên cũng muốn nhấn mạnh, những vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng không đe dọa hay tấn công bất kỳ nước nào không dọa xâm lược họ bằng vũ khí hạt nhân.           

Chưa rõ tương lai sau Thế vận hội sẽ như thế nào, nhưng những diễn biến hiện nay trong các hoạt động giữa Hàn-Triều để chuẩn bị cho sự kiện thể thao này đang gieo nhiều hy vọng. Tất nhiên, không có gì là “miễn phí”, nhưng xem ra “phí tổn” mà hai bên phải trả cũng không quá đắt.

THANH VĂN